Mô hình vườn tường của chàng trai 8x

Thứ sáu, 16/09/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Khi diện tích đất đô thị ngày càng hạn hẹp thì những bức tường vườn với màu hoa tươi tắn bỗng trở nên hào hứng với nhiều người. Ít ai biết rằng, phần lớn những bức tường vườn xuất hiện ở Đà Nẵng bắt đầu từ sự mày mò của một chàng trai 8X.

Thanh bên bức tường vườn đầu tiên tự mình mày mò làm.

Cơ sở làm vườn tường lớn nhất Đà Nẵng hiện nay và cũng là người đầu tiên làm làm vườn tường ở phố biển là Nguyễn Văn Thanh (1986, xã Tiên Phong-Tiên Phước- Quảng Nam). Tốt nghiệp ngành công tác xã hội Đại học Đà Lạt, song Thanh lại chọn cái nghề chẳng mấy liên quan để lập nghiệp, ấy là trồng cây, hoa cảnh. Như lời Thanh, vốn lớn lên trong gia đình thuần nông quanh năm gắn bó với ruộng vườn nên "máu" làm vườn cứ đeo đẳng. Đang làm việc yên ổn cho một tổ chức phi chính phủ ở Hội An, nhưng vì "ghiền" cây cảnh quá, Thanh quyết định bỏ việc ra Đà Nẵng thuê một khu đất trống thực hiện mơ ước. Quyết định của Thanh gây "sốc" với người thân, song là suy nghĩ rất nghiêm túc và chín chắn của Thanh. Chàng trai ấy tin rằng, nếu sống trọn vẹn đam mê với nghề mình yêu thích thì sớm muộn gì cũng thành công. Với niềm tin ấy, năm 2010, Thanh cùng với những người bạn có chung ý tưởng lập Cty chuyên cung cấp, chăm sóc cây, hoa cảnh. Hoạt động được 6 tháng thì Cty đóng cửa, nhưng thất bại đó không khiến Thanh nản lòng, ngược lại còn cho cậu bài học lập nghiệp. Thanh bảo, cây cũng có linh hồn, nếu không ăn ngủ, nâng niu cùng nó trong khu vườn mỗi sớm tối, nó sẽ tiều tụy. Bỏ đi cái vẻ quần là áo lượt, vị giám đốc ấy kiêm luôn kế toán, nhân viên trồng cây, sẵn sàng chở từng cây đi tiếp thị, trồng, chăm sóc cho khách hàng. Để tiết kiệm chi phí mua nguyên liệu, Thanh tự đi gom trấu, xơ dừa, phân bò về ủ, pha trộn để trồng, chăm sóc cây.

Luôn nghĩ phải tìm một con đường khác, một lối đi riêng, vì thế tranh thủ thời gian rảnh rỗi Thanh lên mạng internet tìm kiếm xu hướng phát triển cảnh quan, cây, hoa mới cho đô thị. Thanh rất tâm đắc khi phát hiện ra những bức tường vườn được làm ở Singapore. Cũng là cái duyên, trong lúc đang mày mò công nghệ làm vườn tường thì Thanh nhận được điện thoại của khách hàng mua cây quen thuộc nhờ tư vấn, làm một bức tường vườn rộng 240m cho khách sạn Alba Spa tại Huế. Xác định đây là cơ hội hiếm có nên dù vừa mày mò công nghệ, vừa tìm kiếm vật liệu, nhưng Thanh vẫn quyết tâm nắm lấy cơ hội này. Sau 2 tháng gần như đặt trọn tâm trí vào bức tường vườn đó, cuối cùng Thanh cũng hoàn thành, đồng thời làm chủ luôn công nghệ vườn tường. Thời điểm ấy là đầu năm 2012, ở Đà Nẵng gần như Thanh là người đầu tiên làm vườn tường.

Trong xu thế phát triển, khi diện tích đất đô thị hạn hẹp rất khó để mỗi gia đình có một miếng vườn dù nhỏ. Song với công nghệ làm vườn tường, tận dụng diện tích mặt đứng, nhiều gia đình sẽ có một mảnh vườn như ý với cây hoa tùy thích, chi phí từ 1,7 triệu đến 3 triệu đồng/m2. Một bức tường vườn trong nhà, cổng, khuôn viên sẽ giúp lọc không khí trong lành, giúp cuộc sống hòa quyện với thiên nhiên mà không tốn diện tích đất trồng. Mặt khác, những bức tường vườn là giải pháp giảm tiếng ồn, giảm khí thải CO2. Thanh chia sẻ, với hệ thống tưới nước tự động, hẹn giờ, lượng nước tưới mỗi ngày sẽ vừa đủ cho cây phát triển mà không thể thấm làm hư tường. Mỗi bức tường vườn sau khi làm sẽ được bảo hành, được hướng dẫn cách chăm sóc ổn định, sau thời gian khi chủ nhà muốn cây, hoa khác chỉ việc tháo các chậu cây nhỏ ra và thay bằng các loại cây, hoa mới trên nền khung có sẵn. "Điều quan trọng nhất để làm một bức tường vườn là người làm phải am hiểu về cây, cung cấp cho nó đủ dinh dưỡng, nước để nó luôn tươi xanh"- Thanh chia sẻ.

Hơn 4 năm làm vườn tường, đến nay Thanh đã làm hàng trăm công trình ở Đà Nẵng, Huế, Nha Trang. Bằng niềm đam mê, sáng tạo, bước ra từ làng quê thuần nông với đôi bàn tay trắng, đến nay cơ sở làm vườn tường, cảnh quan, cung cấp cây hoa cảnh của Thanh đã giải quyết việc làm cho 12 lao động với  mức lương ổn định, doanh thu mỗi năm từ 4-6 tỷ đồng, lợi nhuận 10%. Hiện nay, khi nhiều cơ sở làm vườn tường ra đời, cạnh tranh gay gắt, chàng trai từng xuất hiện trong chương trình Sinh ra từ làng của VTV6 đang mày mò công nghệ làm vườn tường hiện đại, thẩm mĩ, tiện ích hơn. Bởi anh quan niệm, nếu không tìm một con đường, một lối đi riêng sẽ đến lúc lạc hậu với chính mình, nhất là trong thế giới phẳng hiện nay.

Hải Quỳnh